Đốt vàng mã đang trở thành... vấn nạn

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 14/02/2015 22:38 GMT+7

(VTV.vn) - Trong mùa lễ hội, việc đốt vàng mã thực sự đã trở thành một vấn nạn.

Theo số liệu thống kê, trung bình một năm có khoảng 50.000 tấn vàng mã được sử dụng. Về chi phí, riêng Hà Nội đã tiêu tốn khoảng 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Đây không chỉ là sự lãng phí, mà theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nó còn là sự lệch lạc về tín ngưỡng tâm linh.

Sự bày vẽ tốn kém trong tục đốt vàng mã như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến không gian văn hóa lễ hội và tín ngưỡng. Nhiều bậc tu hành đã khẳng định, trong giáo lý nhà Phật, không có việc đốt vàng mã cúng tế người chết. Nếu để tiền ấy làm tự thiện thì tốt hơn rất nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

vàng mã

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước