Dựng nhà trên đồi dốc: Nguy cơ sạt lở rình rập

Xuân Sơn, Văn Khương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/10/2015 15:42 GMT+7

VTV.vn -Khi làm nhà trên lưng chừng đồi núi hoặc ngay sát chân đồi, người dân thường đào múc phần đất đồi phía sau nhà, đã làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ sạt lở mỗi khi có mưa lớn.

Cứ đến mùa mưa bão, sạt lở lại trở thành vấn đề nóng ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền núi. Tại Hòa Bình, những ngày mưa lớn vừa qua đã dẫn đến các vụ sạt lở, gây thiệt hại lớn về người và của.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân theo thói quen thường xả đất đồi, núi lấy mặt bằng để làm nhà, nhưng lại thiếu hiểu biết hoặc không có đủ kinh phí để làm kè chống sạt. Mặt khác, công tác cảnh báo và ngăn ngừa sạt lở với người dân ở các vùng đồi núi dốc chưa được quan tâm đúng mức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước