Dùng xi măng làm phân bón lúa: Lợi bất cập hại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/01/2016 07:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: www.baobinhthuan.com.vn)

VTV.vn - Tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, một số nông dân đang dùng xi măng làm phân bón lúa.

Việc dùng xi măng làm phân bón lúa của một số nông dân xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) xuất phát từ sự truyền đạt của ông Lê Văn Nuôi ở cùng xã. Theo đó, trong quá trình làm nhà, ông Nuôi thấy cây cối ven bờ mương có nước xi măng chảy xuống xanh tốt hơn bình thường nên khi rải phân cho lúa, ông đã làm thử một luống để so sánh và thấy lúa ở luống rải xi măng cũng có độ xanh tốt giống như các luống còn lại. Từ đó, ông Nuôi lên quy trình để áp dụng vào thực tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo: Trong xi măng có chất clinker không những không có tác dụng làm tốt cây mà còn làm hỏng cấu trúc đất rất nhanh chóng nên người dân tuyệt đối không được dùng xi măng để bón lúa, hoa màu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

Đồng Tháp

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước