EVN Hà Nội đầu tư 4,5 tỷ đồng cho thiết bị ghi số điện mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 11:24 GMT+7

VTV.vn - Thiết bị mới để ghi chỉ số công tơ điện gồm một chiếc gậy chuyên dụng, một camera và một màn hình điện tử.

Ở nhiều nước trong khu vực, loại công tơ ghi chỉ số điện đang được sử dụng là công tơ điện tử, có thể tự động truyền dữ liệu từ xa về hệ thống. Trong khi đó, ở Việt Nam, hơn 90% vẫn là công tơ cơ học, việc ghi chỉ số phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố con người.

Điện lực Hà Nội cho biết, với thiết bị ghi chỉ số công tơ điện mới gồm một chiếc gậy chuyên dụng, một camera và một màn hình điện tử, nhân viên chỉ cần đứng dưới đất là có thể đo được chỉ số công tơ, gia tăng độ chính xác và minh bạch.

Tuy nhiên, với thiết bị ghi chỉ số công tơ điện mới dư luận đặt câu hỏi, liệu có lãng phí hay không khi bỏ tiền ra mua những thiết bị này.

Phóng viên VTV đã ghi nhận một số ý kiến người dân liên quan tới việc ghi chỉ số công tư điện bằng thiết bị mới. Mời quý vị theo dõi VIDEO trên!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước