Gần 10.000 người tham gia Ngày hội "Chung tay vì sự sống 2015"

Kim Xuân - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 16:37 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện này do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người , Bộ Y tế - Học viện Quân y phối hợp tổ chức.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng gia đình những người hiến tạng, người được ghép tạng đã giao lưu, chia sẻ niềm vui, những câu chuyện cảm động. Đặc biệt, gia đình những người hiến tạng bày tỏ niềm tự hào khi thân nhân của họ đã giúp cho nhiều người có cơ hội được sống.

Cũng tại ngày hội này, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế đã tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn để mọi người hiểu rõ hơn về mục đích nhân đạo của hành động đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não.

Ngay trong buổi sáng 19/12, hơn 1.400 người đăng ký xin hiến tạng sau khi chết. Hiện cả nước có khoảng 6.000 trường hợp đang chờ được ghép giác mạc, cùng hàng trăm người đang chờ được ghép tim, phổi...

Hiến đi một phần tạng vẫn có thể sống khỏe mạnh 'Hiến đi một phần tạng vẫn có thể sống khỏe mạnh'

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước