Gần 2.500 hộ dân Đồng Tháp sống trong vùng sạt lở

VTV9-Thứ tư, ngày 14/06/2017 14:14 GMT+7

Một điểm sạt lở ở tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Gần 2.500 hộ dân ở tỉnh Đồng Tháp phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu khi mùa lũ đang đến rất gần bởi mùa lũ là thời điểm xảy ra sạt lở nhiều nhất.

Hiện tỉnh Đồng Tháp đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng. Theo thống kê, từ đầu năm 2017 đến nay, địa phương đã xảy ra 13 vụ sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương cần di dời khẩn cấp 2.444 hộ đến nơi an toàn.

Mới đây, tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 656 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để xử lý đồng bộ đoạn sạt lở ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình và di dời 12 cụm - tuyến dân cư trong tỉnh đến nơi an toàn. Thống kê cho thấy, tỉnh Đồng Tháp hiện có 7 huyện, thị xã, thành phố nằm trong khu vực nguy hiểm với hơn 4.000 hộ dân cần phải di dời.


Hơn 100 điểm tại Hậu Giang có nguy cơ sạt lở Hơn 100 điểm tại Hậu Giang có nguy cơ sạt lở Cà Mau có gần 30 điểm sạt lở nghiêm trọng Cà Mau có gần 30 điểm sạt lở nghiêm trọng Xuất hiện 41 điểm sạt lở nguy hiểm tại TP. HCM Xuất hiện 41 điểm sạt lở nguy hiểm tại TP. HCM

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước