Gần 283.000ha đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên đang tranh chấp

VTV8-Thứ hai, ngày 10/07/2017 21:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đăk Lăk điện tử)

VTV.vn - Rừng tại Tây Nguyên vẫn đang là điểm nóng của tình trạng xâm hại, lấn chiếm khiến diện tích ngày càng thu hẹp.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến thời điểm hiện nay, trong tổng số diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, có đến 282.896ha đang bị người dân tranh chấp, chiếm 8,43% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Trong đó, tranh chấp diện tích đất đã giao quyền sử dụng là khoảng 200.000ha, tranh chấp đất chưa giao quyền sử dụng là trên 85.000ha.

Diện tích tranh chấp tập trung chủ yếu trong diện tích rừng, đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý là 165.000ha, các Ban quản lý rừng phòng hộ trên 56.000ha, các doanh nghiệp Nhà nước là gần 52.000ha và diện tích tranh chấp còn lại thuộc các chủ rừng khác.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước