Ghi chỉ số công tơ điện bằng thiết bị mới: Liệu có khả thi?

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/07/2015 15:43 GMT+7

VTV.vn - Vào thời điểm này, ngành điện Hà Nội đang triển khai ghi chỉ số công tơ điện thông qua một bộ thiết bị đặc biệt.

Câu chuyện nhiều người dân Hà Nội bức xúc khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 5 và tháng 6 tăng vọt, nhiều người cho rằng, đã có những sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ điện.

Vào thời điểm này, ngành điện Hà Nội cũng đang triển khai ghi chỉ số công tơ điện thông qua một bộ thiết bị đặc biệt. Vậy thiết bị này thực tế hoạt động như thế nào và liệu có mối liên hệ gì với những thắc mắc của khách hàng về hóa đơn điện hay không?

Ở hầu hết các nước trên thế giới, loại công tơ đang được sử dụng là công tơ điện tử, có khả năng tự động truyền dữ liệu về chỉ số điện từ xa về hệ thống.

Trong khi đó, ở Việt Nam, hơn 90% vẫn là công tơ cơ học, hình thức phổ biến vẫn là ghi chỉ số trực tiếp tại hộ dân, dẫn đến sai sót và nhầm lẫn có thể phát sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước