Gia Lai công bố mức hạn hán nguy hiểm

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 21:51 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Gia Lai vừa công bố thiên tai do hạn hán, với cấp rủi ro số 1 - mức nguy hiểm.

Hàng triệu người dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên đang phải trải qua những ngày hạn lớn nhất từ trước đến nay. Trước những khó khăn trong đời sống và sản xuất của người dân, tỉnh Gia Lai vừa công bố thiên tai do hạn hán, với cấp rủi ro số 1 - mức nguy hiểm.

Chư Pứ, huyện đang chịu ảnh hưởng ngiêm trọng nhất, không có bất cứ hồ chứa thủy lợi nào. Cách duy nhất giúp người dân là đưa nước từ vùng khác đến. Nhưng các hồ chứa khác cũng trong tình trang cạn nước.

Hiện tỉnh Gia Lai đang yêu cầu các huyện trích xuất nguồn kinh phí dự trữ, kịp thời cứu trợ cho những hộ dân thiếu lương thực, vận động người dân thực hiện tưới tiết kiệm, có phương án bỏ những vùng cây trồng dự kiến sẽ không đủ nước tưới, ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước