Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé đến 60%

Kiều Hoa - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/01/2016 10:44 GMT+7

VTV.vn -Mặc dù tỉnh Gia Lai vẫn chưa xác nhận phương án tăng giá vé cho các đơn vị vận tải hành khách đường dài trong dịp Tết, nhưng một số đơn vị đã tự ý nâng giá vé đến 60%.

Lo lắng nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao nên hầu hết người dân đều tìm cách đặt mua vé trước cả tháng. Tuy nhiên, đến lúc này tại tỉnh Gia Lai vẫn chưa có văn bản nào chấp thuận phương án tăng giá vé của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Lý thuyết là như vậy, còn thực tế người dân cho biết, nếu có nhu cầu là có vé xe, tuy nhiên giá vé đã được doanh nghiệp đẩy lên rất cao, ví dụ tuyến Pleiku đến TP.HCM giá vé ngày thường vào khoảng 240.000 đồng, nhưng vé Tết đã được doanh nghiệp tăng thêm 60%.

Năm 2015, tại tỉnh Gia Lai những doanh nghiệp tự ý tăng giá vé đã bị buộc phải bồi hoàn cho hành khách đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên, người dân còn băn khoăn về hình thức xử phạt có lẽ chưa đủ sức răn đe, nên dẫn đến việc các doanh nghiệp vận tải không chấp hành quy định như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước