Gia Lai: Gần 400ha cây trồng bị hạn

Dư Quang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 17:16 GMT+7

(VTV.vn) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, mới đầu mùa khô nhưng đã có khoảng 400 ha lúa và cà phê thiếu nước tưới.

Đáng chú ý, vùng sản xuất trọng điểm ở các huyện phía Đông và Đông Nam, diện tích cây trồng thiếu nước tưới có thể sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới. Ngành chức năng của địa phương đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống hạn cho cây trồng như nạo vét lòng suối, kênh mương, khơi thông dòng chảy, điều tiết nước hợp lý ở các công trình thủy lợi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, do mùa mưa năm ngoái kết thúc sớm hơn so với quy luật hơn 1 tháng. Cùng với đó, khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai, hạ lưu Sông Ba, lượng mưa chỉ bằng 60-70% so với bình quân nhiều năm. Do đó lượng nước ở nhiều hồ thủy lợi, thủy điện giảm 20-40%, có nơi chỉ bằng một nửa so với thiết kế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước