Gia Lai: Hàng chục người nhập viện do ăn thịt bò chết

Tấn Hiền-Thứ năm, ngày 02/07/2015 07:01 GMT+7

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phú Thiện. (Ảnh: Đời sống&Pháp luật)

VTV.vn - Tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do người dân sử dụng thịt bò bệnh chết làm thức ăn.

Ngày 28/6 vừa qua, 24 hộ dân tại làng Mun, huyện Phú Thiện chia nhau thịt bò bị bệnh chết của một người dân trong làng. Sau khi người dân sử dụng thịt này để làm thức ăn và uống rượu thì xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đi ngoài và đau đầu. 59 người đã phải nhập viện để điều trị. Đến chiều 1/7, 10 bệnh nhân bình phục đã xuất viện. Rất may, không có người tử vong.

Hiện Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện đã khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, đồng thời vận động người dân tiêu hủy tất cả số thịt bò bệnh còn lại. Trung tâm cũng đã lấy mẫu để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước