Gia tăng bệnh nhân viêm não tại các tỉnh miền Tây

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 09/03/2015 19:12 GMT+7

Ảnh minh họa.

(VTV.vn) - Mặc dù phải đến tháng 5 mới được coi là đỉnh dịch viêm não Nhật Bản, nhưng gần đây bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã phải tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh nặng .

Trung bình 1 tuần có khoảng 10 ca nhập viện điều trị viêm não và viêm não Nhật Bản. Hơn một nửa trong số này là các ca nặng để lại di chứng thần kinh cho trẻ.

Theo các bác sĩ, phần lớn số ca đến từ các tỉnh miền Tây và đều  là các ca nặng. Viêm não Nhật Bản là bệnh đã có vaccine phòng ngừa và trẻ từ 1 tuổi trở lên cần phải được tiêm phòng. Trẻ trong độ tuổi từ 5-10 tuổi là đối tượng dễ mắc viêm não nhất. Nếu trẻ có biểu hiện sốt cao, nhức đầu, tri giác lơ mơ cần đưa ngay đến bệnh viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước