Giảm 100.000 đầu mối mua sắm tài sản công

Hằng Nga (TCKD)-Thứ năm, ngày 12/03/2015 23:24 GMT+7

Hình minh họa

(VTV.vn) - Đây là một nội dung quan trọng trong Dự thảo Quyết định về mua sắm tập trung do Bộ Tài chính soạn thảo trình Thủ tướng.

Cơ quan soạn thảo dự thảo là Bộ Tài chính cho  biết, nếu triển khai phương thức mua sắm tập trung tốt trên phạm vi toàn quốc thì số tiền Nhà nước tiết kiệm được chiếm khoảng 15% tổng giá trị mua sắm, tương đương 30.200 tỉ đồng/năm. Trong đó, có việc giảm chi cho bộ máy và biên chế trong mua sắm công.

Hiện cả nước có hơn 100.000 đầu mối mua sắm tập trung sẽ giảm còn 107 đầu mối gồm 2 đơn vị mua sắm cấp quốc gia, 42 đầu mối thuộc các bộ, ngành Trung ương và 63 đầu mối của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

mua sắm công

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước