Giảm tải bệnh viện: Cần giải pháp từ tuyến TƯ đến cơ sở

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 04/03/2015 21:00 GMT+7

(VTV.vn) - Đề án giảm tải bệnh viện đã được triển khai hai năm, với nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyến cơ sở đến Trung ương, đã góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Năm 2014 và đầu năm 2015, hàng loạt các bệnh viện Trung ương đã khánh thành cơ sở 2, với quy mô từ 500 - 1.000 giường bệnh, trang thiết bị được đầu tư hiện đại. Điều này đã giúp người dân được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao; đặc biệt, bệnh nhân không phải nằm ghép.

Riêng đầu năm 2015, 18 bệnh viện đã cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Đến cuối năm nay, 38 bệnh viện tuyến Trung ương sẽ không còn tình trạng nằm ghép.

Tuy nhiên, để việc giảm tải mang tính bền vững, không chỉ là các giải pháp cho tuyến Trung ương mà các địa phương cũng phải chủ động trong đào tạo, đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ngay từ ban đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước