Gian nan tìm nguồn nước chống hạn

Kiều Hoa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/03/2016 12:36 GMT+7

VTV.vn - Người dân tại các vùng trọng điểm trồng cây công nghiệp tại Tây Nguyên đã tìm đủ mọi cách để tìm nguồn nước chống hạn.

Nắng hạn gay gắt ở vùng Tây Nguyên đã khiến cho mạch nước ngầm mỗi lúc một suy giảm. Thiếu nước tưới, người dân tại các vùng trọng điểm trồng cây công nghiệp đã tìm đủ mọi cách để có nước, người đào giếng, khoan giếng, người múc hồ lại càng khiến cho tình trạng nước ngầm cạn kiệt hơn. Gian nan là vậy nhưng nước vẫn không thấy đâu nên có nơi người dân đã bất lực, phó mặc cho ông trời.

Hai trong số cây trồng chủ lực ở vùng Tây Nguyên có giá trị kinh tế cao là hồ tiêu và cà phê với diện tích trên 130.000 ha đang đối mặt với nguy cơ khô cháy. Theo bà con nông dân, cây lúa mất trắng vụ này vẫn có thể sản xuất lại vụ sau. Nhưng riêng với cây công nghiệp, không cứu được lúc này phải mấy năm sau mới khôi phục lại sản xuất. Vậy nên, người nông dân vẫn đang dốc hết sức lực, còn một tia hy vọng, họ vẫn còn phải cố tìm cho được nguồn nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước