Hà Nội: Đại lễ Vu lan chùa Hòa Phúc thu hút 2.000 phật tử tham gia

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 25/08/2015 11:39 GMT+7

VTV.vn - Đại lễ Vu lan tại chùa Hòa Phúc đã thu hút 2.000 phật tử ở Hà Nội tham gia.

Một trong những nghi thức đáng chú ý nhất là lễ cài bông hồng lên áo nhằm báo hiếu với cha mẹ. Theo đó, những bông hồng đỏ được cài lên ngực những ai còn mẹ và bông hồng trắng dành cho những người không còn mẹ để nhắc nhở về lòng hiếu thảo.

Đại Đức Thích Tâm Hòa đã có đạo từ nói về lịch sử của ngày lễ Vu lan và cuộc đời của Bồ Tát Mục Kiền Liên nhắc nhở chúng ta phải luôn nghĩ tới thân ân của hai đấng sinh thành. Nếu cha me còn hiện tiền hãy yêu thương, phụng dưỡng, biết cúng dường trai tăng, làm các việc thiện, đi chùa tụng kinh phóng sinh cho cha mẹ khi họ đang hiện tiền hay quá vãng.

Theo tục lệ, tháng 7 là tháng con cái báo hiếu với cha mẹ với ngày lễ Vu lan. Vì vậy chùa Hòa Phúc tổ chức lễ báo hiếu nhằm nhắc nhở con cái về đạo làm con và hai từ hiếu nghĩa với đấng sinh thành.

Vu lan – mùa báo hiếu bậc sinh thành Vu lan – mùa báo hiếu bậc sinh thành

VTV.vn - Mùa Vu lan là dịp để những người con thể hiện lòng báo hiếu với bậc sinh thành theo các cách khác nhau, có thể là tìm đến cửa phật để cầu bình an và sức khỏe cho mẹ cha.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

lễ vu lan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước