Hà Nội: 3.000 người mắc sốt xuất huyết

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/10/2015 06:40 GMT+7

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết đang quá tải tại một số cơ sở y tế (Hình minh họa)

VTV.vn - Đến thời điểm này, toàn bộ 30 quận, huyện của Hà Nội đã có hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Trên cả nước đã ghi nhận hơn 43.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 53 tỉnh, thành phố. 28 người đã tử vong. Bộ Y tế cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn tới việc bùng phát dịch sốt xuất huyết là do người dân không ý thức được việc diệt loăng quăng, bọ gậy và dọn dẹp môi trường xung quanh.

Dự báo, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vẫn có thể tiếp tục gia tăng tại nhiều xã, phường và có thể kéo dài đến hết năm nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước tình hình này, ngành y tế đã đưa ra khuyến cáo với mong muốn người dân nâng cao ý thức phòng dịch bệnh nguy hiểm này: "Không có loăng quăng, không có bọ gậy là không có sốt xuất huyết".

Hà Nội: Người dân vẫn chủ quan phòng chống sốt xuất huyết Hà Nội: Người dân vẫn chủ quan phòng chống sốt xuất huyết

Tại Hà Nội, nhân viên y tế, tuyên truyền viên xuống tận nhà để truyền thông về sốt xuất huyết và cùng các gia đình dọn vệ sinh môi trường, nhưng một số hộ vẫn không chịu hợp tác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước