Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 1.000 người tham gia BHYT cấp xã, phường

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 15:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - TP Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến ngày 30/11/2015, mỗi xã, phường trên địa bàn có ít nhất 1.000 người tham gia Bảo hiểm y tế.

Hà Nội hiện có khoảng 5.200.000 người tham gia Bảo hiểm y tế, chiếm 73% dân số có thẻ Bảo hiểm y tế, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay một số huyện trên địa bàn thành phố có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn thấp như: Mỹ Đức, Phúc Thọ và Quốc Oai bình quân mỗi huyện chỉ có khoảng 400 người tham gia.

TP Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến ngày 30/11/2015, mỗi xã, phường trên địa bàn có ít nhất 1.000 người tham gia Bảo hiểm y tế; riêng xã đạt chuẩn nông thôn mới có trên 1.500 người tham gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho Hà Nội trong năm nay phải có 77,2% dân số tham gia Bảo hiểm y tế, đến năm 2020 là 85% dân số tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước