Hà Nội: Hiểm họa từ những ngôi nhà cổ xuống cấp

Trung tâmtin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/09/2015 18:14 GMT+7

VTV.vn - Sau sự cố sập căn biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào ngày 22/9, người dân đang sống trong các biệt thự cũ rất lo lắng về tình trạng xuống cấp của nhà cổ.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, có tới 20 hộ dân đang sinh sống tại ngôi biệt thự cổ 2 tầng ở phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Người dân cho biết, dù đã sống ở đây mấy chục năm, ngôi nhà chưa hề được sửa chữa, người dân phải tự bỏ tiền để sửa.

Còn những người dân sống tại ngôi biệt thự trên phố Trần Quốc Toản cho biết, do nhà xuống cấp, họ đã nằm trong danh sách được Thành phố di dời đến nơi ở cũ theo đề án cải tạo phố cổ. Tuy nhiên, sau 4-5 năm, họ vẫn phải sống chung với sợ hãi.

Hà Nội có hàng trăm ngôi nhà biệt thự cổ. Thế nhưng, theo ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, số lượng nhà ở cấp độ nguy hiểm lại không được công khai.

Vụ sập biệt thự cổ: Sức khỏe 6 người bị thương đã ổn định Vụ sập biệt thự cổ: Sức khỏe 6 người bị thương đã ổn định

VTV.vn- Trong 6 nạn nhân bị thương trong vụ sập biệt thự cổ ở Hà Nội, hiện 2 nạn nhân bị thương nặng nhất đã ổn định, 4 nạn nhân khác diễn biến bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước