Hà Nội: Rao bán công khai đất nông nghiệp để xây dựng trái phép

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/09/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều quận, huyện của TP Hà Nội, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khá phổ biến, đất nông nghiệp còn được rao bán công khai để xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, khu đất nông nghiệp với diện tích hơn 600m2, vị trí rất đẹp vì nằm ngay mặt đường huyện Hoài Đức, Hà Nội có giá bán khoảng 3 triệu đồng/m2. Chủ khu đất khẳng định, đây là đất nông nghiệp và đang được xin gia hạn sử dụng từ 20-50 năm. Chủ khu đất cũng sẵn sàng đứng ra “làm luật” để có thể xây nhà, nếu khách có nhu cầu mua khu đất này.

Còn tại một khu đất nông nghiệp thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, một số căn nhà đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Giá bán tại đây là 10 triệu đồng/m2. Chủ đất cam kết như “đinh đóng cột”: không lo bị tháo dỡ, vì đã “làm luật”.

Hà Nội: Tràn lan xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Hà Nội: Tràn lan xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

VTV.vn - Do xảy ra nhiều trường hợp xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo siết chặt quản lý sử dụng đất, đặc biệt đất nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước