Hạn chế trong hiệu quả thi hành án bảo hiểm xã hội

Nguyễn Hải (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 17:00 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Tư pháp khẳng định, mặc dù số lượng vụ thi hành án liên quan đến bảo hiểm xã hội có chiều hướng gia tăng song hiệu quả thi hành án chưa cao.

Năm 2014, số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) lên đến trên 7,2 tỷ đồng. Một trong những biện pháp được đưa ra là khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị vi phạm. Tuy nhiên, biện pháp này chưa đạt hiệu quả vì tỷ lệ các bản án được thi hành còn thấp.

Năm 2014, tỷ lệ thu hồi nợ từ thi hành án của BHXH Hà Nội chỉ đạt 16%. Để giải quyết tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Tư pháp vừa đề xuất hình sự hóa hành vi này với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Trong khi chờ Quốc hội thông qua, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH vẫn phổ biến. Và các quyền lợi tối thiểu của người lao động vẫn chưa thể được đảm bảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước