Hạn hán năm 2016 sẽ khốc liệt hơn 2015

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/01/2016 16:14 GMT+7

VTV.vn -Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của El Nino, hạn hán năm 2016 có khả năng sẽ xảy ra sớm và trầm trọng hơn cả năm 2015.

Nhiệt độ trung bình các tháng nửa đầu năm 2016 ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ sẽ cao hơn từ 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn. Về lượng mưa, 6 tháng đầu năm nay, lượng mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ thiếu hụt từ 30-50% so với mọi năm.

Từ nay đến cuối tháng 5/2016, dòng chảy trên các sông tiếp tục giảm dần. Trong đó, dòng chảy khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ thấp hơn từ 60-80% so với trung bình nhiều năm.

Với những diễn biến thời tiết tiêu cực như vậy, dự báo sẽ có khoảng 200.000ha đất nông nghiệp thiếu nước sản xuất, tăng hơn năm 2015 khoảng 50.000ha. Do vậy, Bộ NN&PTNT cũng đã có chủ trương giảm 100.000ha diện tích trồng lúa, bởi hiện nay trồng lúa đang là lĩnh vực tiêu tốn nhiều nước nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước