Hạn hán ở miền Trung còn phức tạp

Đỗ Thủy (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 14:16 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hạn hán ở các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ vẫn ở mức đáng báo động.

Hiện nay, dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi toàn quốc chỉ đạt khoảng 44% dung tích thiết kế. Trong đó, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ ở mức 34%. Thậm chí, một số hồ đã cạn nước như: hồ Cam Ranh, Suối Hành, Suối Trầu của tỉnh Khánh Hoà chỉ còn 2%; hồ Ia Ring của tỉnh Gia Lai đã hết nước...

Tình trạng hạn hán đang xảy ra nghiệm trọng tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa và Ninh Thuận với hơn 52.000 ha cây trồng bị thiếu nước. Cụ thể:

Nghệ An: 4.500 ha lúa nguy cơ không có nước gieo trồng.

Hà Tĩnh: 2.800 ha lúa chưa đủ nước để gieo cấy.

Quảng Trị: Khoảng 14.000 ha thiếu nước.

Bình Định: Tổng diện tích cây trồng đang bị hạn là hơn 5.000 ha. Dự kiến, sau khoảng 10 ngày tới, nếu không có mưa, diện tích hạn lên tới 8.500 ha.

Khánh Hòa và Ninh Thuận: Mỗi tỉnh có khoảng 10.500 ha lúa đang phải dừng sản xuất.

Bình Thuận: Diện tích chưa có nước là hơn 5.200ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước