Hàn Quốc kiểm tra người Việt cư trú bất hợp pháp

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 04/06/2015 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, đồng thời mở Chương trình đăng ký tự nguyện về nước cho các đối tượng này.

Theo đó, người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc mang theo hộ chiếu hoặc giấy thông thành còn hiệu lực và vé máy bay, tự đăng ký thủ tục để về nước tại Phòng xuất nhập cảnh ở tất cả các sân bay của Hàn Quốc. Họ được miễn đóng tiền phạt, không bị tạm giam, hồi hương trong danh dự và có thể trở lại Hàn Quốc sau 2 năm.

Nếu bị bắt trong đợt kiểm tra này, đối tượng sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh Hàn Quốc trong 10 năm. Hiện có 26.340 người Việt Nam đang lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước