Hàng loạt chân đê biến thành "đại công trường" tập kết vật liệu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 13:54 GMT+7

VTV.vn - Từ nhiệm vụ chống lũ, giờ đây, nhiều chân đê ở Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội... bị lấn chiếm, trở thành bãi tập kết vật liệu.

Tại tỉnh Thái Bình, con đường đê tả Trà Lý thuộc huyện Thái Thụy bị cày nát bởi những vật liệu xây dựng, vị trí chân đê nhường chỗ cho bãi tập kết vật liệu xây dựng. Không chỉ xâm phạm đến chân đê, bãi vật liệu này còn ngang nhiên tồn tại không phép.

Tại xã Cao Đại, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng chục bãi cát sỏi cao sừng sững, ăn sát vào chân đê. Tương tự, tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, hàng loạt bãi cát sỏi trái phép cũng ngang nhiên tồn tại mà không bị xử lý.

Theo quy định, hành lang bảo vệ đê điều không được nhỏ hơn 5m tính từ chân đê trở ra. Với đê cấp đặc biệt, khoảng cách này lên đến 20m, nhưng nhiều khu vực ven đê hiện nay đã trở thành những “đại công trường”.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước