Hàng loạt trẻ bị co cơ mặt, giật mắt vì “nghiện” smartphone

Nguyễn Hà - Như Đỗ (VTV9)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 08:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hậu quả "nhãn tiền" khi cho trẻ chơi điện thoại, xem tivi đang được bác sĩ ghi nhận ngày càng nhiều. Theo đó, trẻ có thể bị co cơ mặt, giật mắt vì “nghiện” smartphone.

Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 5 - 7 ca liên quan tới hội chứng TIC gây co cơ mặt, giật mắt, méo miệng. Hội chứng TIC ngày càng xuất hiện nhiều ở nhóm trẻ "nghiện" xem ti vi, chơi điện thoại thông minh.

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, cộng đồng không nên cho trẻ chơi game, xem phim trên điện thoại hoặc xem ti vi quá nhiều. Phụ huynh cần tạo cho trẻ môi trường sống thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Cai nghiện điện thoại thông minh đang trở thành xu hướng Cai nghiện điện thoại thông minh đang trở thành xu hướng Nghiện điện thoại làm tăng nguy cơ khô mắt ở trẻ em Nghiện điện thoại làm tăng nguy cơ khô mắt ở trẻ em Những dấu hiệu của hội chứng 'nghiện' điện thoại thông minh Những dấu hiệu của hội chứng "nghiện" điện thoại thông minh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước