Hàng trăm người chết do đi bộ sai quy định mỗi năm

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/02/2016 07:09 GMT+7

Người đàn ông đi bộ băng ngang QL1, đoạn đổ dốc cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM bị ô tô cán tử vong tại chỗ ngày 14/1/2016. (Ảnh: Báo Giao thông)

VTV.vn - Năm 2015, riêng Hà Nội có tới 102 người đi bộ vi phạm Luật Giao thông chết vì tai nạn. Còn tại TP.HCM cũng có tới 50 người đi bộ tử vong.

Nguyên nhân chủ yếu là sang đường sai quy định, người đi bộ mang vác vật cồng kềnh, đi vào đường cao tốc, đi không đúng phần đường quy định.

Từ đầu tháng 2 tới nay, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 423 trường hợp người đi bộ vi phạm, không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông như đi qua đường không đúng nơi quy định, vượt qua dải phân cách… Không ít người đi bộ đã ngỡ ngàng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở và xử phạt.

Đáng lo ngại, những vi phạm này đang có xu hướng tăng cao, diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước