Hậu Giang: Chậm trễ chi phụ cấp giáo viên vùng khó khăn

Huỳnh Tâm (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 15:19 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, việc chi phụ cấp cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn bị chậm trễ, gây bức xúc đối với nhiều cán bộ.

Cuối năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, nhiều đối tượng thuộc diện sẽ được hưởng phụ cấp từ Nghị định nói trên.

Nghị định này được xem là nguồn động viên rất lớn đối các cán bộ đang công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc thực hiện chính sách nói trên tại một số địa phương lại chậm trễ, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc đối với nhiều cán bộ.

Phóng sự trên đây phản ánh về vấn đề này tại tỉnh Hậu Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước