Hậu Giang thêm hai địa phương công bố thiên tai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 14:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Sáng 6/5, tỉnh Hậu Giang đã công bố thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ, với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 1.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Hậu Giang đã có 4 địa phương phải công bố thiên tai xâm nhập mặn là thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ.

Hiện các địa phương đang triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế, khắc phục, thiệt hại do xâm nhập mặn, tập trung quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống xâm nhập mặn bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng bị hạn, mặn. Tại huyện Vị Thủy, đến nay, huyện đã đóng tất cả các đập thời vụ trên tuyến sông, kênh rạch chính nhằm ngăn mặn xâm nhập. Đồng thời, thông báo rộng rãi cho nhân dân biết tình hình mặn xâm nhập để cùng chủ động ứng phó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước