Hệ lụy từ lạm dụng rượu bia

Việt Ánh (Đài PT-TH Bắc Ninh)-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 21:23 GMT+7

(VTV.vn) - Việc lạm dụng rượu bia luôn đi kèm với những hệ lụy nặng nề, khôn lường.

Trong tâm thức của không ít người, tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng của Tết, của lễ hội. Vì thế, tháng Giêng cũng là thời điểm bia rượu được tiêu thụ nhiều nhất trong năm.

Năm nay, lần đầu tiên, Bộ Y tế đã thống kê số lượng các vụ cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết với con số đáng báo động hơn 6.200 trường hợp, trong đó, ít nhiều đều có liên quan đến sử dụng bia rượu.

Không chỉ xô xát, nhập viện mà việc lạm dụng rượu bia còn dẫn tới tai nạn chết người, nếu không cũng ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước