Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/07/2015 19:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhằm giúp cho các hộ trong diện mới thoát nghèo có thể phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, từ ngày 5/9 tới cho đến hết năm 2020, những hộ mới thoát nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, thay vì từ trước đến nay, những hộ mới thoát nghèo không được vay vốn ưu đãi cho dù thu nhập của họ vẫn rất thấp, cuộc sống có nhiều khó khăn.

Quyết định cũng nêu rõ, hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm. Mức cho vay không quá 50 triệu đồng/hộ và thời hạn không quá 5 năm. Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước