Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam của Liên Bang Nga

Đức Minh - Tiến Vũ (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/09/2015 09:00 GMT+7

Ảnh: dangcongsan.vn

VTV.vn - Sáng 23/9, tại Hà Nội, hội nghị với chủ đề "Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam của Liên Bang Nga" đã diễn ra.

Hoạt động do Cơ quan Đại diện Thương mại Nga tại Hà Nội và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức.

Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam cho biết, hiện nay, tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam có giá trị gần 2 tỷ USD, với hơn 100 dự án trong các lĩnh vực như dầu khí, năng lượng, máy móc thiết bị. Ngoài lĩnh vực kinh tế, Liên Bang Nga đang phát triển song song các hoạt động trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, khoa học, y tế, thể thao và từ thiện. Hiện nay, số lượng học bổng do phía Nga cấp cho Việt Nam là 600 suất/năm, đến năm 2020 dự kiến sẽ tăng lên 1.000 suất.

Đại diện Bộ Công Thương nhận định, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu vừa được hai bên kí kết hồi tháng 5 vừa qua, mà trong đó Liên Bang Nga là đối tác chính, sẽ đem lại điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư của phía Nga, đóng góp nhiều hơn vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước