Hơn 1/4 người Việt không dành đủ thời gian tối thiểu cho tập thể lực

VTV9-Thứ hai, ngày 07/08/2017 14:41 GMT+7

VTV.vn - Có tới trên 1/4 người Việt đã không dành đủ thời gian tối thiểu 150 phút/tuần cho các hoạt động tập thể lực ở cường độ trung bình.

Từ 6h - 8h, ở hầu hết công viên, địa điểm tập thể dục của người Hà Nội, người đến đây chủ yếu ở độ tuổi trên 50. Số người không dành đủ thời gian tối thiểu cho các hoạt động tập thể lực ở cường độ trung bình đặc biệt cao ở nữ giới. Với các hoạt động thể lực cường độ cao, gần 70% người Việt tham gia khảo sát cho biết là không tham gia.

Việt Nam là một trong mười nước lười vận động nhất trên thế giới. Đây là kết quả khảo sát của các chuyên gia sức khỏe tại Đại học Stanford (Mỹ) thực hiện tại hơn 100 quốc gia. Theo thông báo mới nhất từ Quỹ Dân số LHQ, hiện chiều cao trung bình của người Việt Nam thấp thứ 3 châu Á, xếp gần áp chót trong khu vực ASEAN. Thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém và rất kém so với chuẩn.


Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới Ăn ít rau, lười vận động… người Việt cảnh giác với các bệnh này Ăn ít rau, lười vận động… người Việt cảnh giác với các bệnh này Lười vận động ảnh hưởng lớn đến khả năng học tập của trẻ Lười vận động ảnh hưởng lớn đến khả năng học tập của trẻ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước