Hơn 5.600 lao động nước ngoài tại Việt Nam không được cấp phép

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 20:33 GMT+7

Tính đến hết năm 2014, số lao động không thuộc diện cấp phép ở Việt Nam là hơn 5.600 người, chiếm 7,3% trên tổng số người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục việc làm (Bộ LĐTB-XH), cả nước hiện có hơn 76.000 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó, số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là hơn 70.000 người, chiếm hơn 92%.

Lao động nước ngoài chủ yếu có quốc tịch châu Á... Số lao động là nam giới chiếm 89,9% và lao động có độ tuổi từ 30 trở lên chiếm 86% tổng số lao động ngoại quốc.

Năm 2015, Bộ LĐ, TBXH sẽ tăng cường công tác quản lý lao động bằng việc sửa đổi bổ sung quy trình cấp phép lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước