Hơn 6.000 trường hợp cấp cứu do đánh nhau trong dịp nghỉ Tết

Theo VOV-Thứ ba, ngày 24/02/2015 15:57 GMT+7

Ảnh minh họa

(VTV.vn) - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, số ca cấp cứu do đánh nhau là 6.207 trường hợp, trong đó có 15 người tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, tình hình cấp cứu tại các bệnh viện không tăng so với dịp Tết năm ngoái, tuy nhiên, số ca cấp cứu do pháo nổ lại tăng và lần đầu tiên thống kê được 6.207 trường hợp cấp cứu do đánh nhau.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, các bệnh viện trong cả nước thu dung khám cấp cứu 226.068 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú gần 150.000 trường hợp. Trong đó, khám cấp cứu hơn 40.000 lượt tai nạn giao thông, giảm hơn 10% so với dịp Tết năm ngoái. Tuy nhiên, khám cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 6.207 trường hợp, trong đó có 15 người tử vong; khám cấp cứu tai nạn do pháo là 55 trường hợp, tăng 21 trường hợp so với năm ngoái, nhưng không có trường hợp nào tử vong.

Về tình hình dịch bệnh, dịp nghỉ Tết năm nay, cả nước không ghi nhận ổ dịch lớn, chỉ phát hiện 5 bệnh nhân liên cầu lợn do ăn tiết canh, nhập viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá từ ngày 13/2. Đến nay, cả 5 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước