Hưng Yên: Họp khẩn tìm giải pháp tẩy độc cho các em nhỏ ở "Làng nhiễm độc chì"

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 05/05/2015 20:51 GMT+7

Làng tái chế phế liệu thuộc Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được xác định là nơi nhiều trẻ nhỏ bị nhiễm độc chì vượt mức cho phép. (Ảnh minh họa).

VTV.vn - Hiện Sở Y tế Hưng Yên đang làm kế hoạch tài chính giúp đỡ 33 em nhỏ tẩy độc chì.

Liên quan đến việc 266 em nhỏ của làng nghề tái chế phế liệu thuộc thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có khả năng bị nhiễm độc chì vượt mức cho phép, chiều 5/5, UBND tỉnh Hưng Yên đã có cuộc họp khẩn với các sở ngành liên quan để tìm giải pháp xử lý.

Theo kết quả xét nghiệm, trước mắt 33 em nhỏ có hàm lượng chì trong máu rất cao phải tẩy độc chì trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước