Khánh Hòa: Dùng nước ở ký túc xá, người dân bị lở loét

VTV9-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 14:09 GMT+7

Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

VTV.vn - Khi sống tại ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, người dân phản ánh nguồn nước bị ô nhiễm, gây ngứa ngáy và lở loét khắp cơ thể khi sử dụng.

Trong khi chờ tái định cư, hàng chục hộ dân bị hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa, tài sản ở cồn Nhất Trí vào đầu năm 2017 được bố trí ở tạm tại khu ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Do bị ngứa, lở loét, người dân đã mua thuốc và bôi thuốc tự chữa vết ngứa cho mình. Tuy nhiên, sau khi lành, vết lở để lại khá nhiều sẹo thâm. Có người bị ngứa, lở loét ở nhiều vùng trên cơ thể, thậm chí bị ở vùng mắt rất nguy hiểm. Tình trạng này lặp đi lặp lại, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Khánh Hòa: Dùng nước ở ký túc xá, người dân bị lở loét - Ảnh 1.

Người dân cho rằng, việc nguồn nước ở ký túc xá không đảm bảo, bị ô nhiễm đã dẫn đến tình trạng trên. Sự việc đã được báo cho bảo vệ khu ký túc xá nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Hơn 40 năm dùng nước ô nhiễm, hàng trăm hộ dân 'kêu trời" Hơn 40 năm dùng nước ô nhiễm, hàng trăm hộ dân "kêu trời' Bà Rịa - Vũng Tàu lo ngại hồ cấp nước sinh hoạt bị ô nhiễm Bà Rịa - Vũng Tàu lo ngại hồ cấp nước sinh hoạt bị ô nhiễm Khánh Hòa: Cả xã sử dụng nước sông suối ô nhiễm Khánh Hòa: Cả xã sử dụng nước sông suối ô nhiễm


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước