Khánh thành Bệnh viện lao và bệnh phổi hiện đại nhất ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 13:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/2, Bệnh viện lao và bệnh phổi TP Cần Thơ vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là bệnh viện 200 giường với quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL.

Công trình gồm khối nhà chính 8 tầng, với diện tích hơn 20.000m2, có kiến trúc hiện đại với quy mô cấp 2, việc bố trí các khoa phòng đảm bảo liên hoàn đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Việc khánh thành, đưa vào sử dụng Bệnh viện lao và bệnh phổi TP Cần Thơ sẽ đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh lao, bệnh phổi cho người dân tại các địa phương trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, Bệnh viện lao và bệnh phổi TP Cần Thơ ra đời sẽ đáp ứng việc khám, điều trị nội trú và ngoại trú, tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến. Bệnh viện là nơi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Tổng vốn đầu tư công trình là hơn 215 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

TP Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước