Khánh thành cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã

Xuân Dung, Quý Thông (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 13:09 GMT+7

Cầu Nguyệt Viên (TP Thanh Hóa) chính thức được đưa vào hoạt động từ sáng 31/1 - (Ảnh: Hà Đồng/Tuổi trẻ)

Sáng 31/1, tại Thanh Hóa và Nghệ An, Bộ GTVT đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu Nguyệt Viên và Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và cắt băng khánh thành. Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh có chiều dài 315km đi qua 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn xã hội hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

Cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã khởi công tháng 11/2013 do liên danh nhà thầu Cienco 1 và Cienco 4 thi công với chiều dài 1.045m, gồm 4 làn xe.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Nguyệt Viên và các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Bộ GTVT đã nhanh chóng hoàn thành các dự án vượt kế hoạch 9 - 12 tháng trong điều kiện nguồn vốn và địa hình thi công rất khó khăn vì đây là tuyến giao thông huyết mạch với lưu lượng xe lưu thông rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước