Khánh thành Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo

Ngọc Phi (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 17:07 GMT+7

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa tổ chức khánh thành Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo giai đoạn 1.

Khu bảo tồn là dự án có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của người S'tiêng nói chung và đồng bào sóc Bom Bo nói riêng. Dự án có tổng diện tích khoảng 113 ha, tổng kinh phí khoảng 290 tỉ đồng.

Công trình có những hạng mục cơ bản như: sân lễ hội, nhà đón tiếp, hai nhà dài truyền thống dân tộc S'tiêng, 4 nhà làng nghề truyền thống, Trường tiểu học Xuân Hồng…

Ngoài mục tiêu bảo tồn không gian văn hóa, kiến trúc, Bình Phước còn có kế hoạch xây dựng sóc Bom Bo thành điểm du lịch độc đáo của tỉnh.

Dịp này, từ ngày 16 đến 17/10, Bình Phước đã tổ chức Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số trên địa bàn lần thứ tư.

Rừng Khu bảo tồn Núi Ông đang bị tàn phá Rừng Khu bảo tồn Núi Ông đang bị tàn phá

Do diện tích rừng bảo tồn nằm sát nơi ở và đất sản xuất của người dân nên việc xâm hại tài nguyên rừng diễn ra hầu như hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Từ khóa:

Khu bảo tồn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước