Khó khăn trong việc xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 18/01/2015 20:51 GMT+7

Ảnh: VTV News

Hiện công tác xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo đang còn tồn tại những khó khăn bất cập, khiến cho công tác này mang lại hiệu quả không như mong đợi.

Hỗ trợ toàn bộ học phí, tài liệu học tập nâng cao trình độ văn hoá; hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết; được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội... đó là những ưu đãi vượt bậc cho người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại 62 huyện nghèo trên cả nước khi có mong muốn đi xuất khẩu lao động theo QĐ 71 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong mục tiêu đặt ra từ năm 2009-2015 sẽ có khoảng 60.000 người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài, thì đến nay còn số này chỉ dừng lại trên 9.000 người. Ngoài ra, một nửa lao động trong số này đã bỏ về trước thời hạn. Dưới đây là VIDEO của phóng viên VTV ghi nhận tại tỉnh Lào Cai và Phú Thọ:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước