Không có căn cứ việc bình chữa cháy để trong ô tô phát nổ

Trường Giang - Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/01/2016 18:28 GMT+7

VTV.vn - Theo quan điểm của phóng viên VTV, những ý kiến cho rằng bình chữa cháy sẽ phát nổ nếu ô tô để ngoài trời nắng, là không có cơ sở.

Theo quy định mới, các phương tiện giao thông cơ giới nếu không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng thì sẽ bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng. Nhưng trước đó, đã có ý kiến cho rằng, bình chữa cháy sẽ phát nổ nếu ô tô để ngoài trời nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại TP.HCM, rất nhiều ô tô đã trang bị bình cứu hỏa trước quy định. Không những vậy, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều chiếc xe đã thành tro, cháy trơ khung vì không có bình chữa cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước