Không tiêm vaccine, nhiều trẻ mắc bệnh ho gà thể nặng

Cuộc sống thường ngày - cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn-Thứ bảy, ngày 24/01/2015 22:01 GMT+7

Ảnh minh họa

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một tháng qua đã tiếp nhận nhiều trẻ suy hô hấp do ho gà dai dẳng. Các bé này đều không được gia đình cho tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh.

Theo các bác sĩ, mùa Đông – Xuân là thời kỳ cao điểm của bệnh ho gà. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính rất phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh này dễ lây lan qua đường hô hấp khi trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh.

Trong thời gian đầu mắc bệnh, triệu chứng ho gà rất giống với những chứng bệnh cảm thông thường nên nhiều gia đình có tâm lý chủ quan, tự mua thuốc về chữa cho con. Đến khi thấy trẻ ho nặng, bị tím tái mới đưa vào viện thì đã trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp.

Hiện nay tiêm vaccine là cách phòng bệnh ho gà hiệu quả nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước