Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu?

Lê Cường-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 18:50 GMT+7

VTV.vn - Khu tập thể cũ là đối tượng có nguy cơ sụp đổ, xảy ra cháy nổ cao nhất. Nếu để xảy ra cháy có thể dẫn đến thảm họa.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có nhiều khu tập thể được xây dựng cách đây hàng chục năm và đang xuống cấp nghiêm trọng. Các khu nhà tập thể này là nơi sinh hoạt của nhiều gia đình. Hầu hết đều chật hẹp, diện tích khoảng 20m².

Đây lại là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình gồm từ 3-4 người. Do không gian sống chật hẹp nên các gia đình đã tìm mọi cách cơi nới, mở rộng diện tích theo hướng "đua ra ngoài". Theo đó, những lồng sắt được hàn gắn theo kiểu "chuồng cọp" được hình thành và trở thành một xu thế tất yếu của các khu này. Thậm chí, nhiều hộ gia đình chiếm dụng cả hành lang thoát hiểm để mở rộng diện tích, chứa đồ đạc và đun nấu, khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao.

Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu? - Ảnh 1.

"Chuồng cọp" được các hộ dân cơi nới

Qua khảo sát, có nhiều khu tập thể cũ không đảm bảo các điều kiện PCCC như nguồn nước phục vụ cho xe chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn. Do thiết kế lạc hậu: trần thấp, đường nhỏ, bịt kín lối thoát nạn duy nhất là con đường hành lang luôn chìm trong bóng tối. Cùng với hệ thống đường điện chạy trần hoặc để trong ống nhựa, lâu ngày, lớp nhựa vỏ bị hao mòn theo thời gian dễ gây ra hiện tượng chập điện, phát sinh nguồn lửa. Hệ thống điện thường xuyên quá tải do số người sinh sống trong các căn hộ tập thể đông. Nếu có một vài tàn lửa rơi vào khu vực này rất gây ra cháy lửa sẽ lan rất nhanh, tạo thành đám cháy lớn khó có thể dập tắt.

Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu? - Ảnh 2.

Dây điện chạy trong để trần hoặc chạy trong ống nhựa

Thiết kế cũ cầu thang thoát nạn vừa bé lại tối, hướng thoát nạn lẫn chiều cao đều sai quy định... Điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc dập lửa khi xảy ra cháy.

Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu? - Ảnh 3.

Lối vào rất thấp không đảm bảo chiều cao quy định

Đáng chú ý vào những ngày rằm, lễ, tết người dân có thói quen đốt vàng mã. Thay vì đốt đúng nơi quy định, thì không ít người tận dụng ngay khoảng trống nhỏ trước phòng để hóa vàng khiến nguy cơ cháy nổ có thể đến bất kỳ lúc nào. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì khó có thể lường hết hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Và chính ý thức chủ quan của người dân đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các khu tập thể cũ là rất cao.

Nhiều khu tập thể không trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC hoặc có trang bị thì sơ sài, không được duy tu, bảo trì thường xuyên dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, mất tác dụng. Mặc dù nhìn thấy nhiều bất cập dẫn đến nguy cơ cháy nổ và đã hết sức hạn chế những tác nhân nhưng vẫn khó đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy bởi hạ tầng khi xuống cấp nhưng lại phải tải gấp nhiều lần lượng người sinh sống kéo theo hàng loạt những nhu cầu khác trong sinh hoạt.

Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu? - Ảnh 4.

Dây điện chằng chịt là nguyên nhân gây cháy cao

Thiết kế cũ cầu thang thoát nạn vừa bé lại tối, hướng thoát nạn lẫn chiều cao đều sai quy định. Điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc dập lửa khi xảy ra cháy.

Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu? - Ảnh 5.

Lối vào chật hẹp

Có nhiều điểm trông giữ xe tự phát trong các khu tập thể cũ đều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do người dân tận dụng mọi diện tích để nhồi nhét xe. Bên cạnh đó, việc trang bị các thiết bị PCCC cũng bị xem nhẹ.

Khu tập thể cũ nếu cháy thoát hiểm ở đâu? - Ảnh 6.

Bãi trông xe chật hẹp ở một khu tập thể cũ

*Lưu ý trong phòng cháy chữa cháy:

- Các gia đình nên cẩn thận trong việc sử dụng lửa, thiết bị điện và các thiết bị sinh nhiệt khác, thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, không sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn PCCC.

- Trước khi ra khỏi nhà, trước khi đi ngủ cần kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

- Người dân nên lưu ý khi cơi nới nhà, không hàn kín "chuồng cọp", tránh việc bịt lối thoát hiểm. Mỗi "chuồng cọp" nên có một cửa ra.

- Không nên lưu trữ những vật dụng dễ bắt lửa gần các nguồn phát sinh nhiệt do khu cơi nới nằm ngoài trời, ảnh hưởng bởi gió, gây cháy lan nhanh.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

khu tập thể

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước