Khuyến cáo người Việt Nam khi đi du lịch Nga

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/08/2016 06:58 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế yêu cầu tăng cường quản lý việc đưa khách du lịch sang Nga.

Yêu cầu trên được đưa ra trước hiện tượng một số công dân Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Nga bằng thị thực du lịch.

Các cơ quan chức năng của Liên bang Nga cho biết, đa số các trường hợp bị từ chối nhập cảnh do tìm cách vào Nga bất hợp pháp bằng giấy mời du lịch của các công ty "ma" hoặc không chứng minh được mục đích nhập cảnh là du lịch.

Để hạn chế tình trạng này, Tổng cục Du lịch yêu cầu: Trước khi tổ chức tour, các công ty lữ hành Việt Nam cần nắm rõ mục đích nhập cảnh, xây dựng chương trình chi tiết, đặt trước vé máy bay khứ hồi, hướng dẫn khách trước khi đi du lịch Nga cần chứng minh khả năng tài chính, có số điện thoại và địa chỉ khách sạn hoặc công ty du lịch đón tiếp theo yêu cầu của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước