Kiểm tra cơ sở chiếu xạ đầu tiên tại miền Bắc

Minh Thư (Chào buổi sáng)-Chủ nhật, ngày 05/07/2015 07:53 GMT+7

Sáng 5/7, Bộ NN&PTNT sẽ đi kiểm tra việc đầu tư, nâng cấp cơ sở chiếu xạ đầu tiên của miền Bắc - Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.

VTV.vn - Sáng 5/7, Bộ NN&PTNT sẽ đi kiểm tra việc đầu tư, nâng cấp cơ sở chiếu xạ đầu tiên của miền Bắc - Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.

Để quả vải nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung có thể xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Australia, Mỹ, Nhật Bản hay các nước châu Âu, yêu cầu bắt buộc là nông sản phải qua xử lý chiếu xạ để giải quyết triệt để nhiễm khuẩn, dịch bệnh trên quả.

Tuy nhiên, trên thực tế tại Việt Nam, các cơ sở thực hiện giải pháp này vẫn thiếu. Hiện nay, ở miền Nam có 2 cơ sở chiếu xạ được công nhận. Trong khi đó, nếu vận chuyển nông sản từ Bắc vào Nam khiến chất lượng bị giảm sút và các doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu những chi phí lớn. Bởi vậy, với việc đầu tư, nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thuộc Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia (Bộ KH&CN) là tín hiệu vui cho nông sản phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước