Kiên Giang: Di tích cấp quốc gia núi Mo So trở thành phế tích

Đặng Công (VTV9)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 09:55 GMT+7

VTV.vn - Tự tiện cất nhà trong hang, bày tượng Phật để thu tiền…, khu di tích cấp quốc gia núi Mo So của tỉnh Kiên Giang đã trở thành phế tích hoang tàn.

Núi Mo So nằm trên địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Năm 1995, khu di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia. Tuy nhiên, khách du lịch đến đây lại cảm thấy vô cùng thất vọng khi di tích lịch sử này bị người dân xâm chiếm cất nhà, truyền bá mê tín dị đoan.

Theo quy định, khu vực này phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên thực tế, trong khuôn viên di tích có hàng chục ngôi nhà được xây cất trái phép. Dọc bên núi, một dãy nhà vệ sinh xả thẳng chất thải xuống ao nước.

Núi Mo So có hơn 20 hang động. Vào trong hang, chất thải sinh hoạt bên ngoài liên tục tràn vào khiến dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nhiều du khách tỏ ra ngán ngại khi bỏ tiền vào tham quan khu di tích này. Từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến, nay núi Mo So chẳng khác nào phế tích.

Long An: Di tích cấp quốc gia trước nguy cơ trở thành “phế tích” Long An: Di tích cấp quốc gia trước nguy cơ trở thành “phế tích”

VTV.vn - Sau gần 10 năm được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, cụm nhà cổ Thanh Phú Long (tỉnh Long An) đang xuống cấp nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ trở thành phế tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước