Kiên Giang: Hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị nhiễm mặn

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/07/2015 10:35 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng kéo dài, độ mặn trên hệ thống kênh rạch tưới tiêu tại tỉnh Kiên Giang tăng cao, khiến hàng nghìn ha lúa có nguy cơ mất trắng.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTV, chỉ riêng ở Ấp Tân Điển, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, 80% diện tích lúa đã bị nhiễm mặn. Người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ lại xảy ra tình trạng nhiễm mặn nặng như thế.

Ngoài cây lúa, nhiều loại hoa màu, cây trái khác như dưa leo, bầu, bí cũng bị chết do nước nhiễm mặn, gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ gia đình.

Ông Nguyễn Trường Đại - Trưởng ban Mặt trận ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, cho biết: “Mấy năm trước địa phương cũng bị nhiễm mặn nhưng thiệt hại không lớn, năm nay ngành nông nghiệp bị thiệt hại tương đối nhiều”.

Hiện vẫn chưa thống kê được chính xác con số thiệt hại của ngành nông nghiệp do tình trạng xâm nhập mặn gây ra, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, có khoảng 2.000 ha đất sản xuất lúa Hè Thu của các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giang Thành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đợt xâm nhập mặn bất thường này.

VIDEO trên là ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh - Trung tâm tin tức VTV24, tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mời quý vị theo dõi!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước