Kỷ niệm 70 năm phong trào Bình dân học vụ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/09/2015 18:08 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (8/9) là ngày kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi chống thất học và kỷ niệm Ngày xóa mù chữ quốc tế.

Suốt 80 năm đô hộ nước ta, thực dân Pháp duy trì chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Chính sách này đã khiến 95% người dân Việt Nam không biết chữ.

Ngày 8/9/1945, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và ra lời kêu gọi chống nạn thất học. Lời kêu gọi này ngay lập tức đã được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Theo đó, người dân Việt Nam đã quyết tâm xoá mù chữ với không khí học tập sôi nổi, quyết tâm cao nhất là diệt “giặc dốt” - thứ giặc nguy hiểm không thua gì "giặc đói" và giặc ngoại xâm.

Xung quang sự kiện đầy ý nghĩa này, phóng viên Chương trình Cuộc sống thường ngày đã có cuộc trao đổi với Nhà Sử học Lê Văn Lan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước